Những chiến công đầu xuân của công an Hà Nội

NDO -

Một mùa Xuân mới yên bình đang ngập tràn phố phường Hà Nội. Trong niềm vui chung ấy có sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Hà Nội. Các anh lặng lẽ bám sát địa bàn, ngăn chặn không để tội phạm gây án, lập nhiều chiến công trước và sau Tết Nguyên đán, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì Thủ đô bình yên.

Công an quận Hoàng Mai trao trả tài sản bị mất cắp cho ông Trần Văn Hóa.
Công an quận Hoàng Mai trao trả tài sản bị mất cắp cho ông Trần Văn Hóa.

Khám phá nhanh nhiều vụ trọng án

Tối 18-2, Công an phường Nam Ðồng, quận Ðống Ða, nhận được trình báo vụ việc một phụ nữ khoảng 45 tuổi, vào cửa hàng mỹ phẩm xõa tóc làm chủ cửa hàng choáng váng, lấy trộm một túi xách bên trong có thẻ ATM, hai điện thoại di động (Iphone 5 và Iphone 3GS), 35 nghìn ơ-rô, 1.900 USD và 48 triệu VNÐ. Vụ việc đã gây hoang mang trong người dân trước việc xuất hiện đối tượng có thể dùng thuật thôi miên lấy tài sản. Ngay lập tức, Ðại tá Bùi Văn Ðại, Trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng. Sau ba ngày phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an quận Ðống Ða đã bắt Lê Thị Hồng Thiệp (sinh năm 1976, ở Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với tang vật là một túi xách, một thẻ ATM, ví, hai điện thoại Iphone, hộp phấn, son. Công an làm rõ vụ việc, do tài sản mất trị giá không lớn, nên chủ cửa hàng đã khai báo gian dối, mục đích để cơ quan công an tích cực điều tra.

Một trong những chiến công làm nức lòng nhân dân Thủ đô, đó là ngày 17-2 (mồng 8 Tết), chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai và PC45 đã triển khai lực lượng điều tra, bắt hai thủ phạm, thu hồi tang vật vụ phá két sắt, trộm tiền và vàng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của gia đình ông Trần Văn Hóa, ở ngõ 1 Lĩnh Nam, phường Mai Ðộng. Thủ phạm là hai anh em Phạm Minh Ðức (sinh năm 1976), Phạm Ðức Minh (sinh năm 1984) ở nhà sát vách và gọi ông Hóa bằng cậu. Chiều 19-2, Ðại tá Nguyễn Ðức Chung, Giám đốc Công an thành phố đã biểu dương, tặng bằng khen, trao thưởng các lực lượng tham gia khám phá nhanh vụ án này và trao  tài sản  trả gia đình ông Hóa.

Ngày 23-2, PC45 và Công an  quận Long Biên đã bắt Nguyễn Ngọc Ðiềm, sinh năm 1981, ở xóm 9, xã Xuân Phương (Từ Liêm), khi đối tượng đang trốn ở Hoa Cương, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Trước đó,  Ngày 30-1, Ðiềm đột nhập vào cửa hàng vàng, ở số 117 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên do chị Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ, lấy trộm 20 cây vàng, một điện thoại di động. Từ hình ảnh lưu lại trong ca-mê-ra của hiệu vàng, lực lượng công an đã dựng được hình ảnh đối tượng gây án. Trưởng Công an quận Long Biên Vũ Văn Hùng cho biết, trong suốt các ngày Tết Nguyên đán, hàng chục trinh sát tỏa đến những địa điểm mà Ðiềm có thể lai vãng. 17 giờ ngày 22-2, tại Yên Bái, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Ðiềm đang ở nhà người yêu.

Lực lượng 141 đón Tết... ngoài đường

Nói về công tác hiệp đồng tác chiến giữa ba lực lượng của tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội (lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động và cảnh sát giao thông) bảo vệ Thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm Quý Tỵ,  Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội Dương Văn Giáp cho biết: Ðêm 30 Tết, khi mọi người sum vầy bên bữa cơm tất niên và sát giờ giao thừa, 15 tổ công tác 141 âm thầm  ứng trực 100% quân số làm nhiệm vụ, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón đêm giao thừa an toàn.

Trên nhiều cung đường trọng điểm như Cát Linh - Tôn Ðức Thắng; Giải Phóng - Ðại Cồ Việt; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn... các tổ công tác 141 đã nỗ lực, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa bảo đảm an toàn giao thông khi số lượng người di chuyển vào khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày một đông. Nhiều đối tượng mang theo ma túy, vi phạm Luật Giao thông đường bộ đều bị xử lý kịp thời.

Ðiển hình là 15 giờ 30 phút ngày 23-2, trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên (Hà Nội), tổ công tác 141 phát hiện xe ta-xi BKS 30U-1357 đi từ hướng cầu Chương Dương về quốc lộ 5, chở hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác kiểm tra xe và phát hiện một súng AK, 83 viên đạn các loại, cùng một lựu đạn mỏ vịt. Qua kiểm tra, hai đối tượng Phí Văn Chiến (24 tuổi, ở xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Tuấn (19 tuổi, ở xã Ðồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khai nhận, mang số súng đạn trên từ Hà Nội về Vĩnh Phúc để bán. Mở rộng vụ án, ngày 24-2, PC45 bắt thêm ba đối tượng liên quan vụ án này.

Bằng sự nhạy bén của nghề nghiệp, ngày 21-2, tại nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Ðức Giang, tổ công tác 141 đã kịp thời bắt giữ hai đối tượng mang theo hung khí, ma túy đang trên đường đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm người ở Bắc Ninh. Ở một vụ khác, tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tại Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, phát hiện kiểm tra xe ô-tô Hyundai Getz BKS 30T - 9639 do hai đối tượng điều khiển có biểu hiện nghi vấn, phát hiện trong cốp xe có một khẩu súng loại K59, bên trong có sáu viên đạn và hàng chục nghìn USD.

Sự nỗ lực của lực lượng Công an Hà Nội qua nhiều chiến công, đã thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô mỗi khi Tết đến, Xuân về và những mùa lễ, hội yên lành- đây cũng là tâm niệm của Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Phạm Văn Hưng cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn những ngày đầu Xuân Quý Tỵ.