Hà Nội tu bổ, tôn tạo 117 di tích

Một số di tích lớn đã hoàn thành việc tu bổ là đền Hai Bà Trưng, đền Ðồng Cổ, đình Yên Phụ, đền Bạch Mã, đình Ngự triều di quy, am Mỵ Châu, đền An Dương Vương, đình Kim Liên.

Các đơn vị trong ngành văn hóa - thông tin lập hồ sơ xếp hạng 20 di tích, trong đó sưu tầm tư liệu, nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng Hội quán Phúc Kiến tại 40 phố Lãn Ông và Hội quán Quảng Ðông tại 22 phố Hàng Buồm, hoàn thiện nội dung trưng bày tại 47 điểm di tích cách mạng kháng chiến và gắn biển cho 17 di tích. Quận Hai Bà Trưng tổ chức giải phóng mặt bằng, di dời 29 hộ dân tại các di tích chùa Hương Tuyết, chùa Hộ Quốc và chùa Ðức Viên.

Năm nay, thành phố triển khai nhiều công trình văn hóa hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là tượng đài Thánh Gióng, Thư viện Hà Nội, rạp Công nhân, Bảo tàng Hà Nội, dự án tu bổ di tích ở 35 phố Hàng Cân - 48 Hàng Ngang, Công viên tượng đài Hòa Bình. Ngày 20-1, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2006, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội đã đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng ba.