Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng chi bộ

Ngày 18/7/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về một số nội dung thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy triển khai, nâng cao hơn nữa chất lượng của mỗi chi bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh dự buổi sinh hoạt chi bộ Tổ dân phố số 15, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh CÔNG THỌ)
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh dự buổi sinh hoạt chi bộ Tổ dân phố số 15, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh CÔNG THỌ)

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành hướng dẫn, các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện. Một số đơn vị cho thấy rõ sự tích cực, chủ động, trong đó phải kể đến là các quận, huyện ủy: Tây Hồ, Long Biên, Thanh Trì, Thanh Oai.

Trước đó, từ tháng 1/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã chủ động triển khai xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gắn với xây dựng “Đảng viên bốn tốt”. Toàn bộ đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt”.

Tỷ lệ đảng viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ khó, đăng ký thực hiện tiêu chí “Đảng viên bốn tốt” của quận đạt khoảng 92% số đảng viên đang sinh hoạt. Thực tế, vận dụng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt” đã tạo động lực mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Công tác kiểm tra hoạt động của chi bộ, đảng viên được tổ chức thường xuyên, đánh giá cụ thể, qua đó kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên còn có hạn chế, yếu kém. Không khí các buổi sinh hoạt chi bộ sôi nổi, chất lượng hơn. Các đảng viên tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhiều hơn, chất lượng, thiết thực hơn.

Từ kết quả này và trên cơ sở hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy Tây Hồ vừa ban hành kế hoạch mới theo Hướng dẫn số 06-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó xác định mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm thực chất, ngày càng nền nếp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu từng chi bộ phải duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ mỗi tháng/lần; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần theo quy định, trong đó có ít nhất 50% số cuộc họp bàn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ hoặc các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại chi bộ.

Bên cạnh đó, các chi bộ phải đạt các tiêu chí như: 100% số kỳ sinh hoạt chi bộ có ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; 100% số đảng viên được phân công nhiệm vụ từ đầu năm và từng tháng, chi bộ ban hành nghị quyết, kết luận của chi bộ sát thực tế, có tính khả thi; 100% số cấp ủy viên, đảng viên nói và làm theo nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành cho biết, quận sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc quận; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai mô hình với các tiêu chí phù hợp; định kỳ kiểm tra, thẩm định đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” trong năm 2023 để triển khai mô hình “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong năm 2024.

Tại quận Hoàn Kiếm, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định cho biết, quận gắn nhiệm vụ này với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị trên địa bàn quận.

“Đây sẽ là cơ sở để quận Hoàn Kiếm rà soát, đối chiếu, kịp thời kiểm điểm, khắc phục những bất cập, hạn chế từ sớm, từ xa trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc”, lãnh đạo Quận ủy Hoàn Kiếm chia sẻ.

Ở cấp cơ sở, Bí thư Đảng ủy phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) Trần Ánh Dương cho rằng, dù đã thực hiện sinh hoạt nền nếp, nhưng việc triển khai “Chi bộ bốn tốt sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ hơn nữa.

Bí thư Đảng ủy phường Thượng Thanh (quận Long Biên) Phạm Thị Minh Hồng cho biết, Đảng bộ phường Thượng Thanh là tổ chức cơ sở đảng bảy năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho nên điều kiện tổ chức thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” và thí điểm mô hình “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” rất thuận lợi, cơ bản các tiêu chí, tiêu chuẩn của đảng bộ đều đã đạt “bốn tốt”.

“Nhờ thực hiện mô hình này mà chúng tôi biết rõ là mình tốt ở đâu, theo tiêu chí, tiêu chuẩn nào. Do đó, việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giúp nâng cao nhận thức của tập thể và từng cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng”, đồng chí Hồng nhấn mạnh.

Tuy nhiên từ thực tế cho thấy, bên cạnh các cấp ủy thực hiện khẩn trương, vẫn còn một số nơi triển khai mô hình còn khá chậm. Nguyên nhân của tình trạng này do tâm lý e ngại, né tránh còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, lo sợ tiêu chí, tiêu chuẩn quá cao; quy trình đánh giá, xếp loại vất vả. Phải khắc phục ngay tình trạng này là yêu cầu của Thường trực Thành ủy khi làm việc tại các địa phương.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đây còn là giải pháp cần thiết để củng cố các tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, yếu kém và chủ động xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc, đó là từ mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên.