Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Thưởng hộ thoát nghèo
Cập nhật lúc 01:26, Thứ sáu, 17/02/2012 (GMT+7)
Nhằm đẩy nhanh việc giảm nghèo, hạn chế hộ tái nghèo, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), một huyện có hơn 90% số dân là đồng bào dân tộc Xê-đăng, đã có sáng kiến, hằng năm trích ngân sách địa phương để thưởng cho các hộ thoát nghèo và có cam kết không để tái nghèo sau hai năm.

Ðiều đáng nói là nguồn kinh phí thưởng này được lấy từ tiền tiết kiệm các khoản chi ngân sách của địa phương. Theo đó trong năm đầu tiên 2011, huyện đã có gần 600 hộ được thưởng (năm triệu đồng/hộ - mức này sẽ được giữ trong các năm tiếp theo) với tổng số tiền gần ba tỷ đồng... Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, bên cạnh việc triển khai thực hiện hàng loạt chính sách ưu đãi của Chính phủ dành cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng cao, đã nhanh chóng trở thành phong trào ngày càng sâu rộng trong xã hội và mọi tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam có "Ngày vì người nghèo" (17-10 hằng năm). Các tổ chức, đoàn thể, địa phương ngày một thêm nhiều hình thức, cách thức giúp đỡ, hỗ trợ thoát nghèo đa dạng, phong phú... thể hiện sinh động truyền thống "tương thân tương ái"; "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.

Thưởng cho hộ nghèo lấy từ những đồng tiền tiết kiệm là một cách làm hay của huyện Tu Mơ Rông, xuất phát từ trách nhiệm, tấm lòng vì người nghèo và cũng từ yêu cầu thực tiễn phải thoát nghèo một cách bền vững. Ðây quả là sáng kiến "nhất cử lưỡng tiện" - vẹn cả đôi đường. Bởi "tiết kiệm luôn là quốc sách" ở mọi thời điểm (nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay), tiết kiệm để có thêm nguồn chi thì càng tốt. Nhưng dành những đồng tiền tiết kiệm được ấy để sử dụng chi thưởng (hay có thể hiểu hỗ trợ thêm) cho hộ nghèo, thì hiệu quả sinh lợi ở đây hẳn sẽ "nhân đôi", không chỉ tính đơn thuần từng con số. Vì một đồng đối với người nghèo, là "một miếng khi đói" và được hỗ trợ "đúng lúc, đúng cách" thì đó còn là sự tiếp thêm một niềm tin, động viên, khích lệ kịp thời, tăng thêm nghị lực vươn lên của người nghèo; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững, một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước được kiên trì, liên tục thực hiện có hiệu quả từ nhiều năm nay... Thiết nghĩ sáng kiến vì người nghèo trên đây của huyện Tu Mơ Rông cần được nhân rộng ra các địa phương. Tuy nhiên, để cách làm này thật sự "hai lần ý nghĩa" (như đã nói ở trên) thì nguồn kinh phí thưởng phải thật sự được "sinh ra" từ những đồng tiền tiết kiệm chi tiêu ngân sách của địa phương chứ không phải là chuyện "bốc túi này bỏ túi kia" kiểu chạy theo thành tích. Và tiền thưởng các hộ thoát nghèo cần bảo đảm tính công khai, minh bạch.

MAI TRUNG
         
 
XÃ LUẬN
 
SỰ KIỆN
 
Ý KIẾN
 
CON CHÁU LẠC HỒNG
 
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT