| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Ý kiến bạn đọc Cập nhật lúc
01:20, Thứ năm, 09/02/2012 (GMT+7)
Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam Qua hơn hai năm phát động Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đến nay, có thể khẳng định hàng Việt Nam đã chiếm ưu thế trong nhiều ngành hàng. Theo một khảo sát mới đây, nhiều nhóm hàng hóa sản xuất trong nước được người Việt Nam ưa chuộng hơn so với những năm trước đây, như 80% số người tiêu dùng chuộng sản phẩm dệt may, quần áo, giày dép; 70% số người tiêu dùng chọn thực phẩm, rau quả; 49% số người tiêu dùng chọn đồ gia dụng. Chất lượng hàng Việt Nam ngày càng đa dạng, màu sắc phong phú, giá cả phù hợp. Hàng Việt Nam đã chiếm tỷ lệ lớn tại các trung tâm thương mại và đã có mặt tại một số siêu thị lớn. Ðây là tín hiệu vui cho hàng Việt Nam. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm xây dựng thương hiệu, nỗ lực cạnh tranh, hàng Việt Nam vẫn chưa đứng vững với các tiêu chí: chất lượng cao, giá cả hợp lý, phù hợp nhu cầu tiêu dùng. Tại nhiều ngành hàng trong các chợ truyền thống, hàng Việt Nam hiện chỉ chiếm từ 5% đến 10% và chưa thật sự tạo vị trí riêng cho mình. Dù nước ta đã trở thành một trong những nước có thế mạnh trong việc gia công giày dép, quần áo cho nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, nhưng nhiều hàng hóa như giày dép, quần áo dành cho trẻ em hoặc dành cho nhu cầu tiêu dùng cao cấp thì hàng ngoại lại chiếm ưu thế. Trong lĩnh vực tiêu dùng, nhiều mặt hàng, từ kem đánh răng, xà-phòng, dầu ăn, quạt máy và gần đây là máy tính bảng, điện thoại di động... tuy mang nhãn hiệu Việt Nam, nhưng thực chất là hàng liên doanh, hàng lắp ráp sản phẩm của hàng nước ngoài. Làm gì để hàng Việt "thắng" trên sân nhà? Ðây là vấn đề trăn trở không chỉ của riêng các doanh nghiệp mà còn của nhiều người tiêu dùng. Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, việc kêu gọi người dân ủng hộ hàng sản xuất trong nước là cần thiết, nhưng chưa đủ. Bởi vì, dùng hàng trong nước không chỉ đơn thuần là kích thích sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động mà còn góp phần an sinh xã hội. Do vậy, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia dùng hàng Việt Nam; lồng ghép nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên trong thực hiện cuộc vận động. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Các doanh nghiệp chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, nhằm nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm, xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị sản phẩm để đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng. XUÂN HÒA (Hà Nội) Ô nhiễm môi trường ở âu thuyền Thọ Quang Âu thuyền Thọ Quang nằm trong vùng hạ lưu sông Hàn thuộc địa phận phường Thọ Quang (Sơn Trà, TP Ðà Nẵng) là nơi tập kết, đậu đỗ các tàu, thuyền của ngư dân. Ðây còn là nơi tránh trú bão cho các tàu, thuyền trong mùa mưa bão hằng năm. Nhưng sau hơn bốn năm di dời cảng cá Thuận Phước về âu thuyền Thọ Quang cùng với việc xả thải của các nhà máy, công ty, xí nghiệp trong Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Ðà Nẵng, đã làm cho âu thuyền Thọ Quang trở thành hồ chứa chất thải. Ðược biết, để giải quyết tình trạng ô nhiễm tại khu công nghiệp, UBND TP Ðà Nẵng cho phép Công ty Khoa học Công nghệ môi trường Quốc Việt đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung. Trạm được thiết kế với công suất 2.500m3 ngày/đêm, có chức năng thu gom, xử lý nước thải cho 13 nhà máy trong khu công nghiệp với kinh phí xây dựng 12 tỷ đồng. Tháng 7-2010, khi trạm vừa được đưa vào hoạt động vài ngày thì bị vỡ bể chứa. Kể từ đó, nước thải xả trực tiếp ra môi trường, gây lo lắng, bức xúc cho người dân. Ðã nhiều lần, người dân gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền, ngành chức năng liên quan giải quyết. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Ðoàn đại biểu Quốc hội, HÐND thành phố, đại diện cử tri cũng đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại khu công nghiệp và âu thuyền Thọ Quang. Song, tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này vẫn chưa được giải quyết. NGUYỄN LÊ (Ðà Nẵng)
|