| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Qua thư bạn đọc Tập trung làm tốt công tác bảo vệ rừng Cập nhật lúc
01:21, Thứ năm, 09/02/2012 (GMT+7)
Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng được chính quyền các cấp, ngành chức năng, quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhưng tình hình cháy rừng, chặt phá, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp. Thực trạng này đòi hỏi công tác bảo vệ rừng cần được quan tâm.
Bạn đọc Trần Nguyên (Bắc Giang): Tuy đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng như: tuyên truyền, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; kiện toàn ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng các cấp; xây dựng phương án đối phó với các tình huống cháy rừng xảy ra... Nhưng năm 2011, trên địa bàn Bắc Giang vẫn xảy ra hàng chục vụ cháy, gây thiệt hại nhiều ha rừng, tăng so với năm trước. Không chỉ cháy rừng gia tăng mà số vụ vi phạm lâm luật cũng còn nhiều. Năm 2011, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và lập biên bản 517 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó chủ yếu là mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép Bạn đọc Trần Minh (Gia Lai): Nguyên nhân của các vụ cháy rừng chủ yếu do thời tiết hanh khô kéo dài. Một số diện tích rừng trước đây được trồng bằng loài cây trồng không phù hợp chất đất, ít được quan tâm chăm sóc hằng năm, nên cây trồng phát triển kém, thực bì nhiều. Trong khi đó trách nhiệm của chủ rừng còn hạn chế, có tư tưởng chủ quan, ỷ lại vào cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ý thức của một bộ phận nhân dân còn chưa cao, tình trạng săn bắt động vật, sử dụng lửa không an toàn trong rừng còn phổ biến. Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng ở một số địa phương kém hiệu quả; hầu hết các vụ cháy rừng chưa tìm ra thủ phạm, do vậy không có tính răn đe, phòng ngừa. Bên cạnh đó, do lợi nhuận từ buôn bán lâm sản lớn, cho nên nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật sẵn sàng tham gia vận chuyển, tiêu thụ gỗ, động vật hoang dã. Bạn đọc Hữu Thực (Lạng Sơn): Ðể công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả, theo chúng tôi cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống cháy và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có. Cụ thể cần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng cho nhân dân địa phương. Lực lượng kiểm lâm cần triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng tận gốc như: thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ tại các khu rừng có nguy cơ bị chặt phá; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Rà soát, củng cố lại lực lượng tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, nhất là các hành vi mua bán, vận chuyển, cất giữ, kinh doanh lâm sản trái phép.
|