Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Hồi sinh hạt giống bị đóng băng 30 nghìn năm
Cập nhật lúc 16:57, Thứ ba, 21/02/2012 (GMT+7)

 
NDĐT - Các nhà khoa học Nga vừa hồi sinh một mẫu thực vật hoàn chỉnh từ những mẫu quả và hạt những con sóc đã tích trữ từ hơn 30 nghìn năm qua, được tìm thấy trong những cái hang ở vùng đông bắc Siberia. Thành công này đã mở ra triển vọng phục hồi những loài sinh vật cổ đại khác.

Các nhà khoa học Svetlana Yashina và David Gilichinsky thuộc Viện Khoa học Hàn lâm Nga cho biết, loài cây mà họ vừa hồi sinh là một giống thảo mộc thuộc loài cẩm chướng có tên khoa học là Silene stenophylla, và đây cũng chính là những mô tế bào thực vật cổ xưa nhất vừa được khôi phục cho tới nay. Cái cây này rất tốt giống, nó đã nở hoa và cho những hạt giống có thể trồng được. Trước đây, các nhà khoa học đã từng hồi sinh được một loài thực vật cổ từ những hạt cọ có niên đại 2000 năm mà người ta tìm thấy được ở pháo đài Masada gần Biển Chết (Israel).

Các nhà khoa học Nga cho rằng, thí nghiệm này đã chứng tỏ rằng vùng đất đóng băng vĩnh cửu ở vùng cực chính là một khu bảo tồn thiên nhiên của những hình thái sự sống cổ đại. Họ đã công bố khám phá của mình trên tờ tạp chí khoa học “Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ” số ngày 21-2. Trong bài báo này, các nhà khoa học viết: “Chúng tôi cho rằng chúng ta cần phải tiếp tục khảo sát những vùng đất đóng băng vĩnh cửu để tìm kiếm những bộ gene cổ đại của những loài sinh vật đã từng tồn tại, nhưng từ lâu nay đã biến mất khỏi Trái đất”.

Bà Svetlana Yashina, người phụ trách cuộc nghiên cứu, cho biết cái cây được hồi sinh có hình thức tương đối giống với phiên bản hiện đại của nó, mà hiện vẫn còn sinh trưởng bình thường tại khu vực đông bắc Siberia. Bà nói: “Đó là một loài thực vật có sức sống mạnh mẽ, và nó thích nghi rất nhanh”. Bà cũng cho biết nhóm nghiên cứu của bà sẽ tiếp tục công việc để tìm cách tái sinh thêm nhiều loại thực vật khác.

Những mẫu quả và hạt được các nhà khoa học Nga tìm được khi đang khảo sát một số hóa thạch nằm ẩn trong các vùng đất đóng băng ở hạ nguồn con sông Kokyma thuộc vùng đông bắc Siberia, nơi những trầm tích có niên đại từ 30 đến 32 nghìn năm. Những trầm tích này thường bị nén chặt vào với nhau và được phủ kín bởi một lớp băng khiến cho nước không thể lọt qua được, tạo thành một phòng lạnh tự nhiên, tách biệt với mặt đất.

Ông Stanislav Gubin, một thành viên nhóm nghiên cứu nói: “Những con sóc đã đào sâu xuống nền đất lạnh giá để làm hang, sau đó lót cỏ khô và lông thú để tạo thành một phòng chứa hoàn hảo. Đó là một phòng đông lạnh tự nhiên”. Ông Gubin đã bỏ ra nhiều năm để tìm kiếm những chiếc hang sóc như vậy trong khắp cả khu vực này.

Những chiếc hang đã được phát hiện ở độ sâu 38m dưới mặt hiện tại và nằm trong những lớp đất có chứa xương của các loài động vật có vú lớn như voi Mammoth, loài tê giác lông, bò rừng, ngựa và hươu. Ông Gubin nói rằng thành công này đã chứng tỏ rằng các mô tế bào có thể được bảo tồn dưới dạng đông lạnh tới hàng chục nghìn năm, mở ra triển vọng hồi sinh các loài động vật Kỷ Băng hà.

Hiện nay, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đang tìm kiếm các thi thể hóa thạch của loài voi Mammoth ở khu vực Siberia, nhưng ông Gubin thì tin rằng người Nga sẽ là những người đầu tiên phát hiện được các cơ thể động vật hóa thạch để tìm cách hồi sinh chúng.

THẢO NGUYÊN

Theo AP, AFP

         
 
CHUYÊN ĐỀ KHOA GIÁO
 
DU HỌC
 
KỸ THUẬT
 
DIỄN ĐÀN