Hôm qua (15-5), Tổng thống đắc cử Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ nhậm chức, chính thức trở thành vị Tổng thống thứ bảy của Nền cộng hòa thứ năm của nước Pháp (tính từ năm 1958) nhiệm kỳ 2012-2017. Với khẩu hiệu tranh cử mang tên "Thay đổi là bây giờ", vị Tổng thống cánh tả của Pháp được người dân kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực cả về đối nội, đối ngoại và phát triển kinh tế cho đất nước hình lục lăng này.
Liên hiệp châu Âu (EU) và nhất là Khu vực đồng tiền chung ơ-rô (Eurozone) là một khu vực trọng điểm và động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế thế giới. Các chuyên gia cho rằng, cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài ở Eurozone là mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu.
NDĐT- Hai vụ nổ lớn đã xảy ra ở phía nam của thủ đô Damascus của Syria trong ngày hôm nay giết hại ít nhất 40 người và làm 170 người khác bị thương. Truyền hình Syria gọi đây là các vụ đánh bom khủng bố.
NDĐT - Ngày 6-5 đánh dấu bước ngoặt trong chính trường Pháp khi ông François Hollande - ứng cử viên của đảng Xã hội – đánh bại Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2012-2017, giành lại vị trí cầm quyền cho đảng này sau 17 năm. Thất bại của ông Sarkozy đã được dự báo trước căn cứ vào những “điểm yếu” không chỉ thể hiện rõ trong suốt năm năm qua mà còn trong cả quá trình tranh cử.
NDĐT- Cảnh tượng hàng nghìn người hò reo, phấn khích ở các thành phố của Pháp khi kết quả sơ bộ công bố vào lúc 20 giờ tối 6-5 xác định ứng cử viên François Hollande của đảng Xã hội (PS) giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy của đảng cầm quyền (UMP) cho thấy cử tri Pháp đang kỳ vọng vào một sự đổi mới thật sự.
NDĐT- Ngày 3-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết: “Một giải pháp có thể chấp nhận được cho đôi bên về vấn đề phòng thủ tên lửa tới nay đã cho thấy là điều không thể. Tình huống hiện nay đã lâm vào ngõ cụt.
NDĐT- Hôm nay 6-5, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng hai để lựa chọn người sẽ lãnh đạo nước Pháp trong năm năm tới từ hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy của đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và François Hollande của đảng Xã hội (PS) thuộc cánh tả. Đây là sự lựa chọn lịch sử của cử tri Pháp.
Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma bất ngờ thăm Áp-ga-ni-xtan vào ngày 1-5, thời điểm tròn một năm trùm khủng bố B.La-đen bị biệt kích Mỹ tiêu diệt, trong sứ mệnh "một mũi tên trúng nhiều đích".
NDĐT – Cũng như mọi năm, người dân Pháp luôn chờ đón ngày Quốc tế Lao động 1-5 để xuống đường tuần hành. Tuy nhiên năm nay có một số hoạt động không còn thuần túy là các cuộc biểu tình mang tính xã hội mà có ý nghĩa chính trị đặc biệt bởi vì chỉ còn ba ngày nữa là tới vòng hai cuộc bầu cử tổng thống.
NDĐT-Trong khi chính phủ mới của Thủ tướng Mariano Rajoy đưa ra những cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách mạnh mẽ, tuyên bố “ốc có thể mang nổi mình ốc” không cần trợ giúp từ bên ngoài thì con số thất nghiệp kỷ lục và bị S&P hạ mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng cho thấy Tây Ban Nha đang lâm vào mắt bão khủng hoảng.
NDĐT– Chỉ còn chín ngày nữa để người dân Pháp quyết định chọn tổng thống mới nhiệm kỳ 2012-2017. Cả hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy và François Hollande đều đang tìm mọi cách để thu hút sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt là những cử tri đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FM) ở vòng một, cho “trận chung kết” – bầu cử vòng 2 vào ngày 6-5.
NDĐT- Kết quả bầu cử vòng một tổng thống Pháp 2012 cho thấy vị tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tái cử nhiệm kỳ hai.
NDĐT- Theo số liệu chính thức do Bộ Nội vụ Pháp công bố về kết quả bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017, ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande dẫn đầu với 28,63% số phiếu bầu, đứng sau là Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy thuộc đảng UMP cánh hữu, 27,18%. Kết quả này cho thấy không có sự thay đổi về vị trí so với các dự đoán trước đó, tuy nhiên tỷ lệ phiếu ủng hộ rất cao dành cho bà Marine Le Pen, ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) dự báo cuộc chiến giành phiếu sẽ hết sức quyết liệt trong vòng 2.
Mặt trận cánh tả Pháp (FG) đã làm nên bất ngờ mới của chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp lần này. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, ứng cử viên Jean Luc Mélenchon của Mặt trận cánh tả thu được từ 13 đến 15% số phiếu bầu. Đây là kết quả tích cực ngoài mong đợi của những người ủng hộ FG.
NDĐT- Trong hai ngày 14 và 15-4, Hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ La tinh (OAS) lần thứ 6 đã diễn ra tại Cartagena (Comlombia), với 33 nguyên thủ các các quốc gia tham dự. “Hợp tác cho sự thịnh vượng”, là chủ đề chính của Hội nghị.
Nhật Bản tiên phong cam kết 60 tỷ USD tăng bức tường lửa của IMF
NDĐT- Nhật Bản hôm nay tuyên bố nước này sẽ cung cấp 60 tỷ USD cho quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nhằm tăng cường khả năng của bức tường lửa tài chính trong cuộc chống chọi với cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone. Với quyết định này, Nhật Bản đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên cam kết hỗ trợ tài chính cho IMF. Tuy nhiên, sau sự tiên phong của Nhật Bản, câu hỏi đặt ra là sẽ có bao nhiêu nước noi gương theo Nhật Bản đóng góp cho IMF để giúp các quốc gia đương đầu với cơn bão nợ công ?
NDĐT- Chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017 đã bước vào giai đoạn nước rút của vòng một khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thời khắc quyết định những người chiến thắng để vào vòng hai. Tất cả 10 ứng cử viên đang tập trung hết khả năng và nhân lực để củng cố lòng tin của cử tri, đồng thời thuyết phục những người vẫn còn đang cân nhắc xem chọn ai là người xứng đáng để lãnh đạo nước Pháp khôi phục vị thế cường quốc hiện đang bị lung lay.
NDĐT- Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 (Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức) diễn ra ngày 14-4 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã có sự khởi đầu “khá tốt đẹp”. Dự kiến, vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và P5+1 sẽ được tiến hành vào ngày 23-5 tới ở Baghdad (Iraq). Những tín hiệu lạc quan đã hé mở khiến dư luận quốc tế quan tâm.
NDĐT - Tối ngày 4-4, 200 lính đầu tiên trong số 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã đổ xuống cảng Darwin (Australia), khẳng định quyết tâm của Washington có thêm sự hiện diện quân sự ở khu vực chiến lược nhạy cảm này.
NDĐT - Theo yêu cầu của Báo Pravda.ru, Giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị Alexei Mukhin và Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị đương đại Alexei Zudin đã bình luận về tuyên bố mới của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. Bài viết trên báo Pravda.ru hôm 7-4 chỉ trích những hoạt động nhân danh dân chủ của ngoại giao Mỹ.
Nghị ngờ I-ran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân thông qua việc phát triển công nghệ và hoạt động làm giàu u-ra-ni, LHQ đã áp đặt bốn đợt biện pháp trừng phạt Tê-hê-ran. Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và một số nước khác cũng đang áp đặt lệnh cấm vận đối với các ngân hàng, thể chế tài chính và ngành dầu mỏ của I-ran. Oa-sinh-tơn còn tung ra "đòn hiểm" giáng vào ngành kinh tế mũi nhọn của Tê-hê-ran khi ráo riết thành lập một "mặt trận thống nhất" tẩy chay dầu mỏ của I-ran.
NDĐT: Một số doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất vỏ thuốc con nhộng với hàm lượng crôm vượt quá tiêu chuẩn an toàn cho phép được đưa ra ánh sáng gần đây gây xôn xao dư luận khắp Trung Quốc.
Theo Tân Hoa xã, ngày 15-5, một vụ đánh bom nhằm vào cựu Bộ trưởng Nội vụ Cô-lôm-bi-a P.Lông-đô-nhô ở Thủ đô Bô-gô-ta làm ít nhất hai người chết và 39 người bị thương, trong đó có ông Lông-đô-nhô.