| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Đà Nẵng: 107 ca nghi mắc bệnh tay, chân, miệng
Cập nhật lúc
18:17, Thứ ba, 21/02/2012 (GMT+7)
NDĐT - Tính đến chiều ngày 21-2, đã có 107 ca nghi nhiễm bệnh tay, chân, miệng (TCM) đang điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới - Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng, trong đó có 15 ca nặng TCM ở cấp độ từ 2B1 đến 4 đang nằm tại Khoa hồi sức Nhi của Trung tâm.
Đã có một trường hợp dương tính với bệnh TCM và tử vong ngày 14-2. Độ tuổi các bệnh nhi mắc bệnh này từ không đến sáu tuổi, bệnh nhi lớn tuổi nhất là 14. Trong ngày 21-2, có thêm 20 ca vào khám và điều trị. Các bác sĩ tại Khoa Y học nhiệt đới cho biết, số ca bệnh nhi có triệu chứng mắc bệnh TCM mấy ngày qua tăng nhanh đã khiến các phòng bệnh và giường bệnh tại Khoa Y học nhiệt đới quá tải. Có mặt tại Khoa Y học nhiệt đới vào trưa ngày 21-2, chúng tôi chứng kiến cảnh bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nằm chật kín hành lang, trong lúc đó, còn rất nhiều người đưa con tới khám. Các y bác sĩ đã phải cho kê thêm 45 giường sát nhau trong phòng và 50 giường xếp ngoài hành lang cho các bệnh nhân nằm điều trị. Các bệnh nhân đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, dịch TCM bùng phát tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu…Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm soát, phun hóa chất tại 71 điểm dịch nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan. Ngay sau khi có bệnh nhân TCM đầu tiên tử vong, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã họp rút kinh nghiệm và triển khai công tác phòng, chống dịch TCM. Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở y tế TP Đà Nẵng, người trực tiếp phụ trách về dịch bệnh TCM cho biết, trước tình hình dịch TCM đang diễn biến phức tạp, để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Sở đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch được phát hiện; nắm số bệnh nhân TCM hằng ngày đặc biệt là những ca bệnh nặng. Bệnh viện Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm phụ sản Nhi bảo đảm không để lây lan mầm bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, thực hiện nghiêm túc quy chế công tác khoa truyền nhiễm; bảo đảm đủ thuốc điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế; Trung tâm Y tế quận, huyện lưu ý tập trung cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt chỉ đạo cán bộ y tế dự phòng thực hiện giám sát thường xuyên, phát hiện và xử lý dịch kịp thời, triệt để. Ngày 20-2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện về việc Tăng cường công tác chăm sóc giáo dục trẻ, phòng chống dịch TCM và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN). Theo đó, yêu cầu tăng cường chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn thực hiện tốt các yêu cầu vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể trẻ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tính mạng cho trẻ trong các cơ sở GDMN; theo dõi chặt chẽ và phát hiện kịp thời trẻ có biểu hiện mắc bệnh để đưa đến khám tại các cơ sở y tế. Trẻ mắc bệnh TCM không đến lớp ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớp khi hết loét miệng và các phỏng nước. Khi có từ hai trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh trong vòng bảy ngày, yêu cầu phải cho lớp đó nghỉ học 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng để cắt đứt đường lây truyền. Các cơ sở GDMN phải thông báo cho phụ huynh của trẻ cùng lớp được biết và tư vấn phụ huynh chăm sóc, theo dõi trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ học; yêu cầu các cở sở GDMN luôn chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tính mạng cho trẻ tại trường học; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh TCM; thường xuyên tổng vệ sinh khu vực trong và ngoài nhà trường, khử trùng toàn bộ đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thiết bị phục vụ ăn uống của trẻ, vệ sinh sàn nhà hằng ngày. Đối với người người chăm sóc trẻ, phải bảo đảm vệ sinh cá nhân tốt, nhất là khi nấu thức ăn, cho trẻ ăn, thay quần áo và làm vệ sinh cho trẻ; thường xuyên giáo dục nền nếp thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ. Dịch bệnh TCM diễn biến phức tạp và chưa có vắc xin phòng bệnh nên các bác sỹ khuyến cáo người dân địa phương, khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu nghi mắc bệnh TCM thì nên đưa ngay đến các cơ sở y tế để khám, chẩn đoán bệnh kịp thời; không được tự ý dùng thuốc vì dễ dẫn đến tình trạng bệnh nhân tử vong do phát hiện và chẩn đoán không kịp thời.
ANH ĐÀO
|