-
16:46 | 17/05/2012
NDĐT - Tin nhà văn Ma Văn Kháng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật không làm nhiều người ngạc nhiên. Bởi như ông nói ông “thuộc về một thế hệ đã dốc hết sức mình cho lý tưởng, được Nhà nước ghi nhận cũng thoả lòng”.
-
14:33 | 04/05/2012
NDĐT – Trong lịch sử văn chương hiện đại Việt Nam, hiếm có nhà văn nào mà hầu như toàn bộ tác phẩm đều viết về lịch sử như Nguyễn Huy Tưởng.
-
15:25 | 15/04/2012
NDĐT- Tập tranh truyện “Huyền thoại về một loài chim cánh cụt” vừa được xuất bản nhân dịp một năm ngày mất của tác giả- cố nhà văn Trần Hoài Dương. Đây là tác phẩm nằm trong di cảo của nhà văn, được ông hoàn thành từ 20 năm trước.
-
19:39 | 03/04/2012
NDĐT - Mấy chục năm nay tiếng đàn, tiếng sáo vẫn réo rắt ngân vang trong căn nhà nhỏ nằm lưng chừng dốc thôn Aduông 1, thị trấn P'rao, huyện Đông Giang (Quảng Nam). Già Atinh Pâng, chủ nhân “căn nhà âm nhạc” ấy nay đã thất thập, nhưng cái tay chơi đàn, cái miệng thổi sáo vẫn chưa ngơi nghỉ. Không những là “bảo tàng sống” về âm nhạc Cơ tu, già Pâng còn được biết đến khi hiến hơn 1ha đất làm khu tái định cư cho đồng bào.
-
12:55 | 06/03/2012
NDĐT- Phương Nga, Giải nhất Sao Mai 2001, giảng viên khoa Thanh nhạc (Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội) vừa cho ra đời Album 2 “Ơi !cuộc sống mến thương” như một món quà tri ân khán giả. Với phong cách âm nhạc Acoustic, có thể nói, cô là ca sĩ đầu tiên trong dòng nhạc chính thống “trình làng” cả một CD với phong cách mới.
-
19:20 | 01/03/2012
NDĐT- Tinh hoa chất chứa trong con người nghệ nhân đã đưa ông đến trình độ xuất thần, để hễ chạm vào bất kỳ cây đàn đáy nào cũng hiện ra hồn cốt ca trù và cả cái thần cổ nhạc tinh túy. Ông là Nguyễn Phú Đẹ - danh cầm đàn đáy còn sót lại của thế kỷ trước.
-
11:44 | 23/02/2012
NDĐT - Ông nói với tôi những điều giản dị mà thâm thúy: “Cuộc đời mỗi con người như một cuộc dạo chơi trong vườn hoa đầy hương và sắc. Muốn làm một nhà thơ, nhà văn, trước hết hãy là một con người có văn hóa, hãy trở thành nhà văn hóa. Văn hóa ở đây mang nghĩa rộng chứ không bó hẹp trong sách vở. Cái cần nhất vẫn là cái cốt cách một con người có văn hóa mới là người nhân văn...”
-
18:45 | 17/02/2012
NDĐT - Dù phủ nhận một cuộc “chạy đua” với Sao Mai Lương Nguyệt Anh nhưng khán giả không khỏi thích thú khi nhìn thấy những nỗ lực vượt bậc Bích Hồng, ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai 2011.
-
20:00 | 26/01/2012
NDĐT- Mỗi kỳ tham dự các cuộc thi sáng tác nhạc cấp tỉnh, Khu vực hay Toàn quốc… anh đều đạt giải. Hơn 30 năm sáng tác, anh đã có hàng trăm bài hát được đông đảo công chúng hào hứng đón nhận như: “ Sông trăng trẩy Hội Hoa đăng”, “ Niềm vui ngày Hội đua thuyền”, “ Ánh sao đêm Đôn – Ta”… Anh có nghệ danh là Sơn Chanh ĐaRa
-
10:59 | 23/01/2012
NDĐT- “Hường sinh ra là để cho xiếc”- NSND Tâm Chính đã nói như vậy về nữ diễn viên trẻ Lưu Thúy Hường- một tài năng của nghệ thuật xiếc Việt Nam hiện nay.
-
18:56 | 30/12/2011
NDĐT - Để tôn vinh Ngô Xuân Huyền, người Nghệ sĩ Nhân Dân đã dựng khoảng 300 vở diễn sân khấu nhiều thể loại, từ ngày mồng 6 đến 10-1-2012, với sự bảo trợ của Hội NSSK Việt Nam, gia đình nghệ sĩ và Công ty CP nghiên cứu và quảng bá hình ảnh Việt sẽ tổ chức năm đêm diễn tại Nhà hát Âu Cơ – Hà Nội.
-
03:09 | 23/12/2011
Với những cống hiến xuất sắc cho nền mỹ thuật hiện đại nước nhà, năm 2000, họa sĩ Nguyễn Khang vinh dự được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt hai) cùng nhận xét của Hội đồng Giải thưởng: "Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Khang là những tranh sơn mài xuất sắc, có vẻ đẹp tinh tế và sâu sắc, biểu đạt những ý tưởng tốt đẹp của họa sĩ về đất nước và kháng chiến. Ông nghiên cứu sâu sắc về nghệ thuật trang trí, có công lớn trong việc đào tạo và xây dựng ngành mỹ thuật công nghiệp nước ta"...
-
02:32 | 10/12/2011
Trong hai ngày 9 và 10-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn toàn quốc với chủ đề: "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
-
21:11 | 24/11/2011
NDĐT - Nhân ngày giỗ lần thứ 703 của Phật hoàng Trần Nhân Tông, ngày 24-11, tại Thành cổ Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO tại Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Trần Nhân Tông và con đường chính pháp - một vị vua đặc biệt, nổi tiếng trong lịch sử dân tộc
-
18:10 | 12/11/2011
NDĐT – Con đường nằm cạnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ mang tên kỹ sư Võ Quý Huân- người được nhắc tới như là cha đẻ của lò cao kháng chiến, chuyên gia hàng đầu trong ngành đúc luyện kim và công nghiệp Việt Nam - một trong bốn vị trí thức theo Bác Hồ từ Pháp trở về phụng sự đất nước năm 1946.
-
17:09 | 10/11/2011
NDĐT – Buổi giới thiệu cuốn “Thơ và trường ca” vừa mới ấn hành của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật ngày 13-11 tại Thư viện Café Đông Tây, nhà N11A Trần Quý Kiên, Hà Nội.
-
13:53 | 04/11/2011
NDĐT - Martyn van den Hoek, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Bỉ, một trong những người chơi thành công nhất các tác phẩm của nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano tài danh Franz Liszt. Ông đã có mặt tại Việt Nam để trình diễn các tác phẩm nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Liszt trong ngày 4-11.
-
04:22 | 24/10/2011
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Thu An sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vốn là văn công của đoàn 308, bà đến với điện ảnh một cách khá tình cờ, vai diễn đầu tiên đánh dấu sự nghiệp điện ảnh của bà là vai Can trong phim Chung một dòng sông sản xuất năm 1959 của đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Kỳ Nam. Gần 50 năm gắn bó với điện ảnh, diễn viên Thu An đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người xem qua các phim như: Sao tháng Tám (đạo diễn Phạm Kỳ Nam), Tướng về hưu (đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi), Mẹ chồng tôi (đạo diễn Khải Hưng), Quán trúc đào, Người mẹ, Tội và tình (điện ảnh CAND)...
-
14:59 | 22/10/2011
NDĐT - Tnh cờ, tôi quen Nguyễn Trọng Hùng khi anh muốn “khoe” cái nhìn đau đáu của mình qua những lát cắt thời gian. Anh là người Hà Nội, tuổi thơ thấm đẫm hơi gió và rộn ràng sóng sông, hồ Hà Nội. Tâm đắc và cảm hứng với ba “điểm nhấn” hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây... nhiều năm nay, Nguyễn Trọng Hùng cần mẫn cảm - nghĩ - và chụp...
-
14:07 | 08/10/2011
NDĐT - Một buổi hội thảo tưởng nhớ 134 năm ngày sinh, 50 năm ngày mất của văn nhân, nhà soạn tuồng tài ba, Vương tôn Ưng Bình Thúc Giạ Thị do Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 7-10. Đặc biệt, tại Hội thảo có sự hiện diện của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, người con gái Út của danh nhân văn hoá Ưng Bình Thúc Giạ Thị.
|
|