Kỷ niệm 580 năm giải phóng Thành Ðông Quan và sự kiện Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Ðến dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Liên lạc dòng họ Lê Việt Nam, cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Sau lễ dâng hương tại Khu di tích Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, chung quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như biểu diễn trích đoạn chèo "Vua Lê trả gươm", biểu diễn võ thuật,... Tại thềm Ðiện Kính Thiên trong Khu di tích Thành cổ, diễn ra lễ rước kiệu và lễ dâng hương, lễ tế của các đại biểu cùng đội tế Hoàng Phú (Thanh Hóa), đền Ghềnh (Hưng Yên), đình Phúc Xá, đình Quan Nhân, đình Trung Tự. Ðoàn Tuồng Thanh Hóa biểu diễn trích đoạn "Giải phóng Ðông Quan - vua Lê đăng quang"...