Nga chỉ trích EU gia hạn trừng phạt

Mạng Sputnik đưa tin, Nga đã lên án Liên hiệp châu Âu (EU) gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Mát-xcơ-va liên quan việc Crưm sáp nhập LB Nga, coi đây là hành động đe dọa. Trong tuyên bố ra ngày 20-6, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Crưm và Xê-va-xtô-pôn là một phần không tách rời của LB Nga; điều này không thể bị thay đổi bằng thủ đoạn hăm dọa kinh tế và chính trị. Các lệnh trừng phạt mang tính phân biệt của EU không thể đem lại điều gì.

* Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bỉ thông báo, nước này đã dỡ bỏ một phần tài khoản của các cơ quan ngoại giao Nga tại ngân hàng ING của Bỉ, phần còn lại sẽ được dỡ phong tỏa vào hôm nay (22-6). Trước đó, ngày 19-6, Nga đã triệu hồi Ðại sứ Bỉ tới phản đối việc tài sản của các cơ quan đại diện Nga ở Bỉ, EU và NATO bị phong tỏa.