Cập nhật  09:27 ngày 22-01-2009

Chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra
và chỉ đạo trên công trường xây dựng
Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Bước vào năm 2008 - năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, với những kết quả khả quan đạt được trong năm 2007, chúng ta  đặt nhiều kỳ vọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2008. Ðó là:

Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5 đến 9%, để có thể vượt ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp; hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm năm 2006-2010; chỉ số giá tiêu dùng khống chế dưới mức tăng GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15% xuống còn 12%...

Tuy nhiên, từ cuối năm 2007, đã có những tín hiệu xấu về kinh tế thế giới khi giá cả vật tư, nhiên liệu có xu hướng tăng cao. Tình hình càng phức tạp hơn vào quý I-2008, nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy thoái, tác động và  lan sang các nền kinh tế lớn khác như EU, Nhật Bản... Ðối với nước ta, quý I-2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra, tăng trưởng công nghiệp thấp hơn nhiều so cùng kỳ năm 2007. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có biểu hiện xấu: chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng; giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lên cao, gây không ít khó khăn cho đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, nhất là đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía bắc, gây ảnh hưởng xấu đối với sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. Trong khi chúng ta đang "gồng mình" chống lạm phát và đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, thì từ tháng 9-2008, kinh tế thế giới lâm vào suy thoái trên phạm vi toàn cầu, tác động trực tiếp đến kinh tế nước ta, xuất khẩu và dịch vụ giảm sút, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Trước tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường, trong năm 2008, Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã có nhiều phiên họp chỉ đạo các ngành, địa phương, các doanh nghiệp lớn tìm đối sách. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dồn nhiều tâm sức cùng Chính phủ chèo lái để nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn. Không chỉ có những cuộc gặp gỡ các chuyên gia, những cuộc trao đổi công việc tại các hội nghị chuyên đề, tranh thủ những chuyến đi công tác nước ngoài, Thủ tướng đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia kinh tế, của bạn bè để kiểm chứng và bổ sung  những quyết sách của Chính phủ.

Kết thúc quý I-2008, trước diễn biến của tình hình, thực hiện Kết luận số 22 ngày 4-4-2008 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đề ra và quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ tám nhóm giải pháp nhằm ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững. Ðề nghị và được Quốc hội xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2008: tăng trưởng kinh tế đạt 7%, lạm phát kiềm chế ở mức không cao hơn năm 2007. Nhận thức rõ ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ của kinh tế thế giới đối với nền kinh tế đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời kỳ giá xăng dầu thế giới cao ở mức cao kỷ lục, Chính phủ kiên trì thực hiện việc điều hành giá  theo cơ chế thị trường, cụ thể là giá xăng dầu. Ðiều đó đã mang lại những kết quả tích cực đối với thị trường xăng dầu nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện chính sách  tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt. Kết quả là lạm phát bước đầu được kiềm chế, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. Những kết quả bước đầu quan trọng đó là động lực để thúc đẩy nền kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục phát triển.

Càng đến cuối năm, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới càng trầm trọng và lan rộng. Giá cả nhiều loại nguyên, nhiên, vật liệu giảm mạnh, nhất là giá dầu thô. Chính phủ các nước trên thế giới  phải tập trung thực hiện các giải pháp, chính sách ngăn chặn suy thoái, kích thích tăng trưởng kinh tế. Ở trong nước, thiên tai, lũ lụt tiếp tục gây những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía bắc, miền trung. Xuất khẩu ra bên ngoài và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước gặp  khó khăn; sản xuất, kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, hàng hóa tồn đọng. Tại phiên họp thường kỳ tháng 11-2008, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết về các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, duy trì tăng trưởng kinh tế.

Sau khi ra Nghị quyết, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện năm nhóm giải pháp cấp bách thúc đẩy sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có kim ngạch lớn, có khả năng tăng trưởng cao; chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt để tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao năng lực điều hành, tăng cường công tác nắm tình hình và dự báo, làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền,... Chính phủ cũng đã quyết định dành một tỷ USD để kích cầu đầu tư và tiêu dùng trong nước.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm qua đã làm cho nền kinh tế đất nước đứng vững trước những biến động của kinh tế thế giới. Việc Ngân hàng Thế giới trong những ngày đầu tháng

12-2008 đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2009 của nước ta đạt 6,5% thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực to lớn của nước ta trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng suy giảm.

Năm 2009, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.  Kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ trong năm 2008 là hành trang quý để chúng ta vững bước tiến lên, khắc phục khó khăn, giành thành tựu mới trong năm 2009 và những năm tiếp theo.

XUÂN THÙY

  Việt Nam thời mở cửa thị trường  (22-1)
  Nghĩ về khủng hoảng tài chính  (22-1)
  Dung Quất mùa xuân  (22-1)
  Một đầu tàu kinh tế đất nước  (22-1)
  Một năm đầy xáo động  (22-1)
  2008, nhìn lại và suy ngẫm  (22-1)
  Ngành dầu khí với an ninh năng lượng quốc gia  (22-1)
  Trên đồng đất Tam Sơn  (22-1)
  ”Giấc ngủ mười năm” nhân sáu  (22-1)
< Quay lại ^ Về đầu trang