Tăng cường chống hạn hán và xâm nhập mặn

NDO -

* Bắc Bộ nắng ấm * Quảng Nam mua thêm vắc-xin và hóa chất dập dịch tai xanh Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, bắt đầu từ hôm nay (7-3) đến ngày 10-3, thời tiết phía tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, sáng có nơi có sương mù, ngày giảm mây, nắng ấm. Riêng ngày 9-3 có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Vùng núi nhiệt độ trong khoảng từ 13 đến 15 độ C; khu Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, ở mức từ 32 đến 34 độ C.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thành lập bốn đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo chống hạn hán và xâm nhập mặn tại một số địa phương trong cả nước. Các đoàn kiểm tra tổng hợp tình hình thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố và đánh giá nguyên nhân (lượng mưa, dung tích hồ chứa, nguồn nước sông, độ mặn, sản xuất vượt kế hoạch hoặc trong vùng bấp bênh nguồn nước...), đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn (công trình/phi công trình; giải pháp trước mắt, lâu dài).

Ngày 6-3, ngành nông nghiệp tỉnh Ðác Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh đã có 8.616 ha cây trồng bị khô hạn nặng, trong đó có 771 ha lúa nước, 7.700 ha cà-phê và 145 ha đậu đỗ và rau màu các loại... Hiện, mực nước tại các sông, suối, hồ đập trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất thấp so với trung bình các năm trước. Ðể khắc phục tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các huyện và ngành chức năng liên quan triển khai các biện pháp chống hạn khẩn cấp như: bơm nước từ sông Krông Nô để cứu lúa; nạo vét ao hồ, công trình thủy lợi; đồng thời, khuyến cáo nông dân tăng cường ủ gốc cà-phê bằng rơm rạ để giữ ẩm nhằm giảm lượng nước tưới...

Hạn và mặn đang gây thiệt hại lớn tại tỉnh Bến Tre. Ngày 6-3, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão tỉnh cho biết, tổng diện tích lúa trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do hạn mặn lên đến 1.408 ha. Năm nay, nước mặn vào sớm hơn năm trước khoảng hai tháng do lũ thượng nguồn đổ về ít, cộng với gió chướng thổi mạnh nên nông dân không kịp trở tay.

Do nước thủy triều dâng cao, nắng nóng gay gắt, khô hạn tăng nhanh dẫn đến mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, uy hiếp nhiều héc-ta lúa đông xuân ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nhằm tránh thiệt hại cho người trồng lúa, tỉnh đang khẩn trương đắp hơn 30 đập ngăn mặn giữ ngọt tại các huyện Hồng Dân, Giá Rai, Phước Long...; đồng thời khuyến cáo nông dân gia cố lại ao hồ, bờ ruộng nhằm trữ nước ngọt, phòng nước mặn tràn vào, chủ động máy móc, phương tiện, con người nhằm sẵn sàng ứng phó khi gặp sự cố xảy ra...

Ngày 5-3, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 05/2013 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố. Dự báo, trong năm 2013 tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường... sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Ðể chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2013...

Ngày 5-3, sóng cao, gió lớn liên tục dội mạnh vào thôn Tiến Ðức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã cuốn trôi hàng trăm mét khối đất đá, cây cối, làm sập và gây hư hỏng 18 căn nhà, nhiều tài sản đã bị cuốn trôi. Hơn 90 căn nhà khác đang có nguy cơ bị đe dọa. Tình trạng biển xâm thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại các huyện Tuy Phong, Hàm Tân, thị xã La Gi, hàng trăm hộ dân cũng đang đối diện với tình trạng này.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cấp bổ sung dự toán chi không thường xuyên năm 2013 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 1,6 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, để mua thêm 30 nghìn liều vắc-xin phòng bệnh tai xanh và 5.000 lít hóa chất, chi trả các chi phí khác có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh.

Ðến nay, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp cho các địa phương gần 110 nghìn liều vắc-xin để tiêm phòng lợn tai xanh và gần 9.000 lít hóa chất để khử trùng vùng bị dịch...