|
ND - Trong những ngày này, trên đất nước ta diễn ra các hoạt động Ðền
ơn đáp nghĩa những người có công với nước. Ðó là sự thể hiện đạo lý "Uống nước
nhớ nguồn", là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ðạo lý và truyền thống
đó góp phần tạo nên sức mạnh của cả dân tộc để chiến thắng giặc ngoại xâm và xây
dựng đất nước bền vững, trường tồn. Ðền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng, những người đã từng
chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc là chính sách nhất quán của
Ðảng và Nhà nước ta. Mặc dù nguồn lực của đất nước còn hạn chế, nhưng Ðảng và
Nhà nước ta luôn luôn quan tâm cải thiện đời sống của người có công. Những năm
gần đây, hệ thống chính sách đối với người có công với nước ngày càng được bổ
sung, hoàn thiện, làm cơ sở cho phong trào xã hội Ðền ơn đáp nghĩa lan rộng và
đi vào chiều sâu. Các địa phương đã có nhiều việc làm thiết thực,
với những hình thức phù hợp giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng. Nhiều cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,
đỡ đầu con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa
tặng các gia đình chính sách. Phong trào Ðền ơn đáp nghĩa với năm chương trình hành động cụ thể đã trở
thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.
Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa được sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng, cải tạo nhà tình
nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm
hỏi tặng quà và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách
mạng. Mỗi năm, chúng ta xây dựng, sửa chữa từ 6.000 đến 10 nghìn nhà tình nghĩa.
Số nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách khó khăn đến nay đã hơn 300 nghìn
nhà, trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng. Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa hằng năm huy động
được từ 150 đến 180 tỷ đồng. Ðến nay, 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng
dưỡng, hơn 20.000 thương binh, bệnh binh sống tại gia đình, hơn 32 nghìn bố, mẹ
liệt sĩ già yếu cô đơn được các đoàn thể, chính quyền và nhân dân địa phương
chăm lo chu đáo. Sự chăm lo của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, cùng với nỗ
lực của bản thân những người có công với nước đã góp phần cải thiện đời sống của
người có công với nước. Ðến nay, 90% gia đình chính sách có mức sống trung bình
trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú. Nhiều tấm gương người có công điển
hình về đạo đức, lối sống. Năm nay, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh,
liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2010) trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có những
chuyển biến tích cực theo dự đoán, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế có khả năng
đạt 6,5% như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Ðó là cơ sở để toàn Ðảng, toàn
dân và toàn quân ta có điều kiện chăm lo đời sống các đối tượng chính sách ngày
càng tốt hơn. Từ thực tiễn công tác thương binh, liệt sĩ và người có công những năm qua
cho thấy, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi người có
công với nước phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; khuyến khích cộng
đồng xã hội đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa phong trào Ðền ơn đáp nghĩa. Ðồng thời,
tiếp tục động viên sự nỗ lực vượt khó của gia đình và bản thân đối tượng chính
sách tự chăm lo và cải thiện cuộc sống của mình. Ðền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng là trách nhiệm và tình
cảm của mỗi người chúng ta. Nhiều hình thức, biện pháp và cách làm sáng tạo của
các ngành, đoàn thể và địa phương trong việc chăm lo cuộc sống gia đình có công
với cách mạng chính là thiết thực phát huy truyền thống và đạo lý dân
tộc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH đất
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân Dân |
| Trang chính
|
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |