|
ND - Những vụ án liên tiếp xảy ra gần đây, mà phần lớn bị cáo đứng trước vành móng ngựa vẫn đang ở độ tuổi cắp sách tới trường không chỉ gây nên nỗi đau cho người thân, gia đình các bị cáo mà còn là vấn đề nhức nhối, đáng báo động của toàn xã hội.
Nếu như trước đây các loại tội phạm mà trẻ vị thành niên mắc phải thường là
trộm cắp vặt, gây rối, đánh nhau, thì gần đây mức độ phạm tội có chiều hướng
nguy hiểm hơn, vượt quá giới hạn của tuổi vị thành niên, như đánh nhau có vũ
khí, hình thành băng cướp, trộm cắp tài sản lớn. Thậm chí hiếp dâm, giết người,
mua bán, sử dụng chất ma túy. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, tính riêng năm 2007 và những
tháng đầu năm 2008, số trẻ em dưới 16 tuổi phạm tội lên tới bảy nghìn vụ
vi phạm, trong đó các tội như cướp của, giết người, vận chuyển ma túy chiếm đến
70% tội phạm vị thành niên dưới 18 tuổi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng
vi phạm pháp luật ở lứa tuổi này. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia,
thì phần lớn đều do sự buông lỏng quản lý từ gia đình. Có những ông bố, bà mẹ
nuông chiều con quá mức, cung cấp tiền cho con tiêu xài, ăn chơi mà không hề
kiểm soát. Nhiều bà mẹ có con ra tòa rồi, vẫn không tin rằng con mình có thể
phạm tội, khi được hỏi thì trả lời rất thiếu trách nhiệm rằng bận việc làm ăn,
nghĩ con mình chỉ mải chơi với bạn bè. Ðêm không thấy con về nhà thì nghĩ con
bên nhà bạn, đến mức con mang xe ăn cắp về nhà, hoặc đi cầm đồ cũng không
hay biết. Và, trong rất nhiều vụ án, kẻ phạm tội lại có hoàn cảnh kinh tế khó
khăn, bố mẹ mắc vào tệ nạn xã hội hoặc bạo lực gia đình đã dẫn đến sự thiếu quan
tâm, giáo dục, đẩy các em vào hoàn cảnh phải bỏ học, đi lang thang kiếm sống.
Những đứa trẻ này dễ bị rủ rê vào các băng nhóm và phạm tội hình sự. Trong khi
đó, việc giáo dục đạo đức, lối sống trong trường học chưa thật sự được quan tâm,
đầu tư. Các bài học về đạo đức vẫn còn mang tính chất chung chung, hầu hết chỉ
được xem là một môn phụ tại các trường. Ngoài một vài tiết học lý thuyết trên
lớp các em ít có điều kiện được tiếp xúc với các lớp ngoại khóa. Một nguyên nhân
nữa khiến tình trạng phạm tội vị thành niên tăng nhanh là do mặt trái của nền
kinh tế thị trường, việc bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Nhiều học sinh,
sinh viên bỏ học vùi đầu vào các quán in-tơ-nét để chát, chơi game online. Các
em lại ưa chuộng, đua nhau chơi các trò chơi bạo lực và kích động mạnh... mà
chưa có một cơ quan nào đứng ra quản lý được tình trạng này. Ðể hạn chế việc trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, cần đẩy mạnh hơn nữa
công tác tuyên truyền, đặc biệt trang bị cho các em những kiến thức về kỹ năng
sống, về giới tính, giáo dục để các em hiểu được nguyên nhân và hậu quả của việc
vướng vào các tệ nạn xã hội, từ đó giúp các em có cơ hội học tập và làm việc,
tránh bị bạn bè xấu lôi kéo... Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống các
chính sách pháp luật có liên quan bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Mỗi gia đình cần quan
tâm chăm sóc hơn đến con em mình, thật sự là chỗ dựa đầu tiên của các em,
nhất là trong lứa tuổi vị thành niên. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn của
các ngành, đoàn thể liên quan cũng như chính quyền địa phương trong công tác
quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, hạn chế nguy cơ phạm tội trong lứa tuổi
này. BÙI NGỌC HÀ (Hà Nội) |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |