ND - Báo Hải quân Việt Nam, tiền thân là Báo Quân Bạch Ðằng. Thực hiện chức năng cơ quan của Ðảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam bằng trí tuệ, công sức, mồ hôi và xương máu xây đắp truyền thống vẻ vang: "Phóng viên - chiến sĩ; vượt mọi khó khăn; nhanh nhạy, sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Bằng phẩm chất phóng viên - chiến sĩ, những người làm
Báo Hải quân Việt Nam bám biển, đảo, tàu, bộ đội, gắn bó với cơ sở để sáng tạo
những tác phẩm báo chí. Trong mưa bom, bão đạn, cán bộ, phóng viên cùng bộ đội
chiến đấu chống kẻ thù. Khi bộ đội nghỉ ngơi là tranh thủ viết bài tuyên truyền
về các tập thể, các cán bộ, thuyền trưởng, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, tiêu
diệt địch, bắn rơi máy bay, đánh đuổi tàu chiến Mỹ, rà phá thủy lôi và bom từ
trường, bảo vệ nhân dân, vươn lên làm chủ khí tài hiện đại, bảo vệ vùng trời,
vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Nét nổi bật của người phóng viên -
chiến sĩ hải quân là bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, trung
thành tuyệt đối với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn lối sống trong sạch, lành
mạnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; ý thức tổ chức kỷ luật tự giác,
nghiêm minh. Cán bộ, phóng viên của Báo Hải quân Việt Nam từng có câu "Ăn cơm đại táo, làm
báo Hải quân" để nói về sự vất vả của nghề. Phương tiện làm báo thiếu thốn, cuộc
sống sinh hoạt kham khổ nhưng cán bộ, phóng viên của báo qua các thời kỳ luôn
thể hiện tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn, phấn đấu bền bỉ, kể cả trong những
hoàn cảnh ác liệt nhất. Các đơn vị Bộ đội Hải quân tham gia các chiến dịch lớn,
tất cả các phóng viên đều xung phong lên đường làm nhiệm vụ, dù biết có thể mất
mát, hy sinh. Là người con duy nhất của gia đình, nhưng khi nhận lệnh lên đường
trong đội hình Ðoàn 126 Ðặc công Hải quân làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia,
phóng viên Vũ Ðình Hiến đã không mảy may suy tính thiệt hơn. Anh dự kiến sẽ cho
ra đời bút ký "Ðổ bộ", nhưng ước mơ ấy mãi mãi ra đi cùng anh trên chiến trường
đất bạn. Liệt sĩ - nhà báo Vũ Ðình Hiến là tấm gương mẫu mực về tinh thần vượt
mọi khó khăn để các thế hệ làm Báo Hải quân Việt Nam học tập, noi theo. Trong
thời bình, tinh thần vượt mọi khó khăn của phóng viên - chiến sĩ Báo Hải quân
Việt Nam vẫn được phát huy. Hằng năm, tòa soạn chủ động lập kế hoạch cử phóng
viên đi công tác, kế hoạch sản xuất phim, ra số báo đặc biệt. Mùa mưa bão hay
khi trên biển có diễn biến căng thẳng, tòa soạn cử cán bộ, phóng viên lên đường
làm nhiệm vụ. Có những cơn bão đổ bộ vào các vùng, miền đất nước, cán bộ, phóng
viên Báo Hải quân Việt Nam hành quân đến vùng tâm bão bằng mọi loại phương tiện,
kịp thời phản ánh hoạt động của Bộ đội Hải quân, giúp dân phòng, chống, khắc
phục hậu quả mưa bão. Phần lớn cán bộ, phóng viên của báo ban đầu được điều động
về tòa soạn là những thông tín viên tích cực, chưa được đào tạo chính quy. Vì
vậy, họ đều lấy tự học, tự rèn để phấn đấu trở thành một phóng viên - nhà báo.
Có những thông tín viên được bồi dưỡng tại chỗ, như các đồng chí Tống Duy Kiên,
Lê Xuân Sinh... sau trở thành Anh hùng LLVTND, đã từng viết nhật ký: "Từ khi tôi
được hướng dẫn nghề viết báo - một trong những nghề cao quý nhất như lãnh tụ
Lê-nin và Bác Hồ đã nói - tôi càng ý thức hơn niềm vinh dự được sống và
chiến đấu trong một quân chủng anh hùng. Tôi nguyện sẽ phấn đấu để trở thành
người quân nhân mẫu mực, một người viết báo tận tụy với nghề như những con người
cao quý tôi từng được biết". (Nhật ký của đồng chí Tống Duy Kiên lưu tại Ðoàn
126 Ðặc công Hải quân). Nhanh nhạy, sáng tạo, cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam nắm bắt diễn
biến của tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên triển khai công tác
tuyên truyền, tạo dư luận tốt và kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến
sĩ. Báo Quân Bạch Ðằng, tiền thân của Báo Hải quân Việt Nam đã hai lần nêu gương
người tốt, việc tốt, được Bác Hồ trực tiếp ghi nhận xét vào tờ báo và gửi tặng
Huy hiệu của Người. Tòa soạn Báo Hải quân Việt Nam đã chủ động tham mưu Ðảng ủy,
Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân chủng đề ra chủ chương, kế hoạch, biện pháp tổ
chức và phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về Bộ đội Hải quân
trong tình hình mới. Ðã có 38 tỉnh, thành phố trong cả nước ký Chương trình phối
hợp Quân chủng Hải quân tuyên truyền về biển, đảo. Từ điểm phát sóng ban đầu
tháng 4-2005, đến nay có 32 địa chỉ phát sóng tại các đài truyền hình quốc gia,
khu vực, đài truyền hình các tỉnh, thành phố với chuyên mục "Tổ quốc và người
lính biển". Truyền hình Hải quân đã mở rộng đến vùng trung du, miền núi và Tây
Nguyên. Hiện tòa soạn áp dụng công nghệ thông tin để trao đổi chương trình
truyền hình với các báo, đài, nhằm giảm thời gian chuyển giao, tiết kiệm kinh
phí in băng, đĩa. Tiếp cận khoa học và công nghệ thông tin, 100% số cán bộ,
phóng viên của báo thành thạo khai thác mạng in-tơ-nét phục vụ cho công việc. Từ
năm 2006 đến nay, lãnh đạo báo thực hiện duyệt bài, tin, ảnh qua mạng in-tơ-nét.
Tòa soạn đã tổ chức viết kịch bản, làm phim truyền thống, phim tài liệu, trong
đó một số bộ phim có ý nghĩa chính trị và giá trị nghệ thuật, được tặng giải
thưởng cao tại các liên hoan truyền hình... Nhanh nhạy, sáng tạo trở thành một
tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, phóng viên công
tác tại Báo Hải quân Việt Nam; là cơ sở để tác phẩm báo chí sau hay hơn tác phẩm
báo chí trước. Từ những bài viết, bản tin, tấm ảnh của phóng viên, cộng tác viên đăng tải
trên các phương tiện thông tin của ngành, địa phương, quân đội và T.Ư, Báo Hải
quân Việt Nam góp phần làm cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương
trong cả nước, nhất là thế hệ trẻ và kiều bào ở nước ngoài thấy rõ vị trí, vai
trò của biển, đảo, thềm lục địa trong sự nghiệp CNH, HÐH, hội nhập quốc tế của
Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ðồng thời cổ vũ, động viên, khích lệ các phong trào, các
cuộc vận động và tấm lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Bộ đội Hải
quân thật sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên
chiến trường sông, biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của
đất nước và tăng cường hội nhập, hợp tác để duy trì ổn định an ninh, trật tự
trên các vùng biển. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lập nhiều chiến công, Báo
Hải quân Việt Nam đã được Ðảng, Nhà nước, quân đội, Hội Nhà báo Việt Nam tặng
nhiều phần thưởng cao quý. Nhà báo - Liệt sĩ Vũ Ðình Hiến được truy tặng Huân
chương Chiến công hạng nhất. Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN theo đường lối đổi mới của
Ðảng và nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam hết sức nặng nề. Công tác tuyên
truyền về biển, đảo, thềm lục địa và Chiến lược biển Việt Nam có vai trò rất
quan trọng. Ðể xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân;
là diễn đàn của cán bộ, chiến sĩ hải quân và quân dân cả nước, Báo Hải quân Việt
Nam phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục phấn đấu trở thành cơ quan báo chí
đa ngành, đội ngũ phóng viên đa năng, thực hiện quy trình làm báo chính quy,
khoa học và chuyên nghiệp. Ðại tá Phan Văn Diễn Tổng Biên tập Báo Hải quân Việt Nam |
| Trang chính
|
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |