EU bác bỏ hành động can thiệp quân sự tại Xy-ri

NDO - Theo Roi-tơ, ngày 11-3, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp châu Ấu (EU) tuyên bố ủng hộ giải pháp hòa bình và bác bỏ mọi hành động can thiệp quân sự vào Xy-ri.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU C.A-xtơn cho biết, EU sẽ xem xét áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Xy-ri, đồng thời cố gắng giành được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc đối với dự thảo nghị quyết mới sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an LHQ hôm nay (12-3). Tuy nhiên, Pháp bày tỏ không tin tưởng vào thành công của cuộc thảo luận này.

Trước đó, tại cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao Liên đoàn A-rập (AL) ở Ai Cập với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp, AL và Nga tuyên bố đạt được thỏa thuận năm điểm về tình hình Xy-ri, bao gồm chấm dứt bạo lực, thành lập cơ chế giám sát trung lập, phản đối sự can thiệp nước ngoài, viện trợ nhân đạo và ủng hộ đặc phái viên LHQ-AL về vấn đề Xy-ri C.An-nan thúc đẩy đối thoại chính trị giữa chính phủ và lực lượng đối lập tại đây. Tổng thống Xy-ri B.Át-xát tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi nỗ lực ềthành thậtể tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Cùng ngày, làn sóng bạo lực tiếp tục leo thang tại tỉnh I-líp làm 62 người chết, trong đó có 22 dân thường.

* Theo Tân Hoa xã, ngày 11-3, Thứ trưởng Quốc phòng I-ran M.Bo-ca-ây cho biết, Tê-hê-ran đang có kế hoạch bán vũ khí cho các quốc gia ềthân thiệnể và nước láng giềng của I-ran, bắt đầu từ ngày 20-3 tới. Trước  đó, I-ran tuyên bố sẵn sàng trang bị vũ khí cho quân đội Li-băng và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương, nếu nhận được đề nghị của Li-băng.