Tăng cường giáo dục lý tưởng, lối sống lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên

NDO - Ngày 9-3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết "Năm Thanh niên" và sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH T.Ư Ðảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.

Qua một năm triển khai Năm Thanh niên, hầu hết các cấp ủy đảng đã ban hành chương trình hành động do Thành ủy và UBND thành phố đề ra. Ðoàn Thanh niên đã tham gia thực hiện nhiều việc khó, góp phần giải quyết những bức xúc của địa phương, bảo vệ môi trường, phát động nhiều đợt vận động, thi đua thu hút nhiều thanh niên tham gia, hưởng ứng...

Trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp ủy đảng, chính quyền luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu để thanh niên noi theo, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc. Hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên thành phố được các cấp  quan tâm xây dựng nhiều sân chơi, tổ chức nhiều hoạt động. Trong năm 2011, tỷ lệ sinh hoạt của thanh, thiếu nhi thường xuyên đạt hơn 68%, tăng hơn 14% so với 2010.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa triển khai các giải pháp cụ thể, công tác đôn đốc, giám sát chưa sâu nên hiệu quả hoạt động của thanh niên tại một số nơi thấp; cơ sở vật chất, sân chơi ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của thanh, thiếu nhi; kết quả công tác phát triển đảng viên mới còn thấp so với nguồn giới thiệu...

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Thành ủy đã đề ra chín mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện. Ba năm qua, các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác giáo dục thu hút nhiều thanh, thiếu nhi tham gia thông qua các sự kiện chính trị. Nhận thức và hành động của thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lao động, sáng tạo, tình nguyện.

Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ thực hiện từ nay đến năm 2015, trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm; đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho xã hội. Triển khai các giải pháp nhằm giảm  tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên.