Cô giáo Nguyễn Thuý Nga tận tình hướng dẫn các em làm quen với chữ nổi.
Các em học tại lớp chuyên biệt.
Sau giờ học chính khóa, vào buổi chiều các em bổ trợ kiến thức và kỹ năng hỗ trợ cho tật mắt.
Học định hướng di chuyển.
Đa phần học sinh nội trú đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên khẩu phần ăn của các em có phần đạm bạc.
Do hoàn cảnh gia đình, mọi sinh hoạt trong khu nội trú của các em đều phải tự lập. Các em phải dựa vào các bạn cùng phòng.
Giọng nói và đôi bàn tay là hình thức giao lưu giữa các em khiếm thị với nhau.
Điện thoại về cho mẹ trong giờ nghỉ.
“Hãy vững tin vượt qua bóng tối để thêm yêu thương cuộc sống” - niềm tin của các em khiếm thị.