Lời tòa soạn - Thêm một "bước chân" nữa thôi, đất nước sẽ tiến đến cột mốc tròn nửa thế kỷ thống nhất vẹn toàn, giang sơn thu về một mối. Tự hào nhớ về mùa xuân đại thắng 49 năm trước, cũng là nhìn lại cả một chặng đường mà Tổ quốc thiêng liêng Việt Nam vươn mình "rũ bùn đứng dậy", từ hoàn cảnh trên ngực chỉ chói sáng niềm tin, niềm kiêu hãnh của một dân tộc bất khuất, mà dưới tay là ngổn ngang bao đổ nát, thương tổn của những cuộc trường chinh giữ nước, để bây giờ trở thành một điểm đến hấp dẫn toàn cầu, một đất nước phồn vinh, hòa bình, ổn định… sẵn sàng tôn thêm âm hưởng ngọt ngào của mọi giai điệu cuộc sống.
Một sự kiện đặc biệt: Giới thiệu và trưng bày tám bức ảnh tư liệu của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sẽ diễn ra trong các ngày từ 24 đến 30/4 tại tỉnh Điện Biên. TS, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trò chuyện với chúng tôi về sự kiện này.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận chuyển Apatit và phân bón, hóa chất quý I, kế hoạch vận chuyển quý II/ 2024.
Theo kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024 do Skytrax vừa công bố, Việt Nam có hai sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng lọt vào Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới. Đây là lần đầu sân bay quốc tế Đà Nẵng được vinh danh, trong khi sân bay quốc tế Nội Bài đã có lần thứ sáu được bình chọn. Cả hai sân bay đều do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý.
Với quan điểm phát triển "ba chuyển đổi" (từ chế tạo Trung Quốc sang sáng tạo Trung Quốc, từ tốc độ Trung Quốc sang chất lượng Trung Quốc, từ sản phẩm Trung Quốc sang thương hiệu Trung Quốc), việc xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia của đất nước 1,4 tỷ dân đã có bước phát triển ấn tượng và đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò và sức ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Kenny G, huyền thoại saxophone quốc tế, đã tái ngộ với khán giả Việt Nam trong dự án âm nhạc thường niên tổ chức vì cộng đồng mang tên “Good Morning Việt Nam” do Báo Nhân Dân và IBGroup khởi xướng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong những năm gần đây, đào tạo nhân lực chất lượng cao là nội dung trọng tâm được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 càng tạo áp lực lớn trong việc đổi mới quá trình đào tạo để bảo đảm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng tốt cho những ngành công nghệ cao.
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp xây dựng "Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo được 50 nghìn kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị.
Khoảng cách của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam so các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới còn khá lớn. Liệu rằng, Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai có tạo nên bước đổi mới căn bản nhằm góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao? Lời giải được phần nào làm rõ qua cuộc phỏng vấn của Nhân Dân cuối tuần cùng ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).